Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Chia sẻ lợi ích để quản lý bảo vệ rừng bền vững
13:45 | 28/08/2013
Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Nghị định số 99 của Chính phủ ngày 24-9-2010 đang triển khai trên địa bàn Dak Lak được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên cơ sở tăng thu nhập từ rừng…
Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có tổng diện tích 59.405,7 ha bao gồm 55 tiểu khu thuộc ranh giới hành chính các xã: Cư Pui, Khuê Ngọc Điền, Hòa Sơn, Hòa Lễ, Hòa Phong, Yang Mao, Cư D’răm (Krông Bông), Dak Phơi, Bông Krang, Krông Nô (Lak). Từ nguồn kinh phí chi trả DVMTR, tháng 6-2013, đơn vị đã thiết kế, triển khai giao khoán rừng cho 1.190 hộ gia đình trên địa bàn 9 xã của 2 huyện Krông Bông và Lak với tổng diện tích 32.655,3 ha. Mức chi trả theo Quyết định 817/QĐ - UBND ngày 3-5-2013 của UBND tỉnh là 150.000 đồng/1ha, sau khi trừ 10% chi phí thiết kế, lập hồ sơ…, người nhận khoán sẽ được nhận 135.000 đồng/1ha. Như vậy, nếu mỗi hộ nhận quản lý, bảo vệ 20-30 ha rừng, bình quân mỗi năm có thêm thu nhập khoảng từ 3-4 triệu đồng. Ông Ama Thiên, buôn trưởng buôn Ja, xã Hòa Sơn cho biết, trong buôn có 142 hộ thì 110 hộ tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 25-30 ha/hộ; hàng năm mỗi hộ có thêm khoản thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ này đã giúp người dân trong buôn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhất là đối với 32 hộ nghèo. Ngay sau khi ký hợp đồng nhận giao khoán với Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, bà con trong buôn trên cơ sở quy ước bảo vệ rừng được xây dựng trong hương ước đã thường xuyên tổ chức thành các tổ, nhóm cùng với lực lượng kiểm lâm của Vườn tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.
Là một trong những doanh nghiệp được cung ứng DVMTR, tháng 7-2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đã triển khai ký hợp đồng giao khoán cho 36 nhóm hộ (gồm 202 hộ) ở 8 thôn, buôn trên địa bàn xã Cư Pui, Cư D’răm, Yang Mao và Cư San của M’Drak với tổng diện tích 5.104 ha. Cũng từ nguồn cung ứng DVMTR, đơn vị có thêm nguồn thu trả lương cho cán bộ, công nhân viên, chi phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ông Hà Văn Liên, Phó Giám đốc Công ty cho biết, việc chi trả phí DVMTR là một cơ chế sòng phẳng giữa các đơn vị khai thác thủy điện, nước sinh hoạt, kinh doanh du lịch với các chủ rừng, người trồng và chăm sóc bảo vệ rừng. Có được nguồn thu này, các đơn vị QL - BVR đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra, truy quét, đầu tư các công trình lâm sinh, làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng. Đây cũng là phương thức hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng chi đối với ngân sách nhà nước.
Người dân tham gia bảo vệ rừng cộng đồng cũng sẽ nâng cao trách nhiệm để quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao khoán.
Là một trong những địa phương có nhiều thế mạnh về rừng với tổng diện tích gần 650.000 ha, tỷ lệ che phủ đạt 48,8%, trong đó 562.770 ha rừng tự nhiên và 78.041 ha rừng trồng (31.467 ha rừng trồng cao su). Chính sách chi trả DVMTR được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bởi đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông Kiều Thanh Hà, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho biết, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh là đơn vị ủy thác thực hiện chi trả gián tiếp phí của bên sử dụng DVMTR đến với bên cung ứng DVMTR, đảm bảo kịp thời, đầy đủ đúng quy trình. Việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng thôn buôn, hộ gia đình trong việc phối hợp với chủ rừng để bảo vệ rừng. Việc chi trả phải căn cứ trên cơ sở nhu cầu, kế hoạch hoạt động bảo vệ rừng cụ thể và mức chi trả hợp lý. Rừng tự nhiên trên địa bàn đang được giao cho các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý, công ty lâm nghiệp và một số giao cho cộng đồng địa phương quản lý, bảo vệ. Trong tổng số tiền cần chi trả 37 tỷ đồng trong năm 2013, đến nay Quỹ đã giải ngân 15 tỷ đồng cho 9 chủ rừng. Ông Hà tin tưởng, với việc triển khai chi trả phí DVMTR đang được thực hiện ở tỉnh ta sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đây cũng là một cách chia sẻ lợi ích để triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng bền vững.
Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,49% (05/09/2013)
- Xây dựng không phép - Nan giải chuyện xử lý (04/09/2013)
- Ba doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013 : Niềm tự hào của kinh tế Dak Lak (03/09/2013)
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - "Cú hích" trong xây dựng nông thôn mới (02/09/2013)
- Sôi động thị trường tết Trung thu và dịp lễ Quốc khánh (01/09/2013)
- Dak Lak: Đã có 110 tỷ đồng cho vay tái canh cà phê được giải ngân (28/08/2013)
- Thực hiện Nghị định 24 về kinh doanh vàng: Doanh nghiệp bỡ ngỡ về... thủ tục thuế (28/08/2013)
- Kết quả thu ngân sách đạt thấp: Có phải chỉ do nguyên nhân khách quan? (27/08/2013)
- Vốn tín dụng đã “chảy” (27/08/2013)
- Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong 8 tháng đầu năm 2013 tăng 2,16 % (27/08/2013)
- Sản xuất hồ tiêu bền vững: Gia tăng vị thế và chuỗi giá trị của cây tiêu (27/08/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN