Bao giờ hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"?
08:07 | 10/10/2023
Dự kiến cuối tháng 10, các thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý cho việc hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ hoàn tất để phía Pháp có thể bàn giao lại ấn cho Việt Nam
Thông tin về lộ trình hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", chiều 9-10, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Lê Thị Thu Hiền cho biết liên tục từ tháng 10-2022 đến nay, Việt Nam đã và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp để thông qua con đường ngoại giao văn hoá, tập hợp các hồ sơ pháp lý liên quan chứng minh nguồn gốc của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo". Đồng thời đàm phán, thương lượng để triển khai các bước tiếp theo đưa ấn vàng hồi hương.
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"
"Về quy trình, chúng ta vừa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, trong đó có 2 giấy tờ quan trọng gồm giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Pháp và giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Châu Âu. Thông qua đại diện phía Việt Nam và luật sư hãng Millon, các hồ sơ pháp lý về ấn vàng cũng như những nội dung liên quan đang được tích cực hoàn thiện trước khi bàn giao cho Việt Nam, từ đó có cơ sở cho chúng ta hoàn thành quá trình hồi hương hiện vật" - bà Lê Thị Thu Hiền cho biết.
Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá nói thêm dự kiến cuối tháng 10 này các thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý cho việc hồi hương ấn vàng sẽ hoàn tất để phía Pháp có thể bàn giao lại cho Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo Cục Di sản Văn hoá và các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện những thủ tục pháp lý về phía Việt Nam để đưa ấn vàng về nước.
Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Lê Thị Thu Hiền cho biết dự kiến cuối tháng 10, các thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý cho việc hồi hương ấn vàng sẽ hoàn tất để phía Pháp có thể bàn giao lại cho Việt Nam
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi có thông tin ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" của triều Nguyễn được đấu giá tại Pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan tìm kiếm giải pháp hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo trở về đất nước.
Tháng 2-2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết việc thương lượng mua ấn vàng đã diễn ra thành công.
Ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh, chủ sở hữu Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng, được xác định là người đã trực tiếp thương lượng với hãng đấu giá Millon của Pháp để mua lại ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".
Sau quá trình thương lượng, ông Nguyễn Thế Hồng đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo với giá hơn 6,1 triệu euro.
Ngày 30-8-1945, khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại đã chọn chiếc ấn đẹp nhất, quý nhất, biểu trưng của chế độ quân chủ thời Nguyễn là ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương của ông là vua Khải Định trao lại cho ông để bàn giao cho chính quyền cách mạng.
Ông Trần Huy Liệu, đại diện cho chính quyền cách mạng, đã tiếp nhận bộ ấn, kiếm mang tính biểu tượng này, rồi cho chuyển về Hà Nội ngay trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945.
Yến Anh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/van-nghe/bao-gio-hoi-huong-an-vang-hoang-de-chi-bao-20231009205639683.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi “Đại sứ Đại đoàn kết dân tộc” Đắk Lắk năm 2023 (16/10/2023)
- "Ngôn ngữ" kiến trúc Buôn Ma Thuột (16/10/2023)
- 13 bộ chiêng và hơn 250 trang phục truyền thống về với buôn làng (12/10/2023)
- Thẩm định chiêng cấp cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số (12/10/2023)
- Chiều mưa bên cổ tháp (10/10/2023)
- Sắc màu Đắk Lắk qua từng góc ảnh (09/10/2023)
- Bảo tàng Đắk Lắk: Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ” (03/10/2023)
- Xây dựng văn hóa đô thị gắn liền tập tục cộng đồng (02/10/2023)
- Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển” năm 2023 (27/09/2023)
- Không gian văn hóa buôn làng trong đời sống đương đại (25/09/2023)
- Đắk Lắk đạt giải Ba tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc - Vòng thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên (22/09/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN