Dai dẳng nạn tảo hôn ở Cư M’gar
15:56 | 03/01/2017
Trong những năm qua, dù các cấp chính quyền huyện Cư M’gar đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn nạn tảo hôn song tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện.
Xã Ea M’đroh là “điểm nóng” về tảo hôn của huyện Cư M’gar. Trong năm 2016, địa phương này đã ghi nhận 15 trường hợp tảo hôn, xảy ra ở các thôn Đồng Giao, Đồng Tâm, Đoàn Kết, Hợp Thành, buôn Ea M’đroh, buôn Cuôr... Chị Đinh Thu Hồng, cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã Ea M’đroh cho biết: “Trường hợp tảo hôn trong năm 2016 trên địa bàn xã tăng hơn so với năm trước. Người dân vẫn chưa nhận thức được hậu quả tai hại của việc tảo hôn… Tảo hôn ở đây giống như phong trào, học theo bạn bè, các em cũng lấy chồng, lấy vợ dù chưa đủ tuổi kết hôn, các bậc phụ huynh cũng cho rằng lứa tuổi đó bạn bè nó đã lấy chồng, lấy vợ hết rồi nên cũng đồng ý”. Như trường hợp gia đình anh P.S.P (thôn Thạch Sơn, xã Ea M’đroh) là một ví dụ. Anh P. năm nay mới 35 tuổi nhưng đã lên chức ông ngoại được một năm. Anh P. cho biết: “Con đầu năm nay 17 tuổi, lấy chồng năm 2015 và đứa thứ 2 năm nay 15 tuổi cũng vừa về nhà chồng được mấy tháng. Chúng yêu rồi đến với nhau, mình cũng không biết nói sao nữa, ngày trước mình cũng lấy vợ rất sớm mà, vợ hơn mình đến 5 tuổi…”.
Cán bộ, cộng tác viên dân số xã Ea Kuêh đến tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ trực tiếp tại các hộ gia đình.
Huyện Cư M’gar có hơn 180 nghìn dân sinh sống tại 17 xã, thị trấn với 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 50% dân số. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, trong năm 2016 toàn huyện đã ghi nhận được 72 trường hợp tảo hôn (bình quân mỗi tháng có 6 trường hợp tảo hôn). Khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là những nơi có tỷ lệ tảo hôn cao, có địa phương tỷ lệ tảo hôn chiếm hơn 20,8% tổng số trường hợp ghi nhận được toàn huyện... Nhiều cô gái phải làm vợ và làm mẹ ở tuổi quá sớm, kiến thức cũng như kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều đã dẫn đến những hệ lụy đáng buồn, đặc biệt có gia đình do mâu thuẫn quá lớn dẫn đến người bị thiệt mạng, người phải vào tù…
Trong những năm qua, huyện Cư M’gar đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trong đó công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, với nhiều hình thức như: xe lưu động phát băng tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ; nói chuyện chuyên đề về dân số - KHHGĐ; tuyên truyền thông qua các buổi họp nhóm, lồng ghép sinh hoạt trong câu lạc bộ, tổ, hội…; phát tờ rơi; các cán bộ dân số, cộng tác viên dân số “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà và rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ… Đối tượng được tập trung tuyên truyền là đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có mức sinh cao. Tuy nhiên, những hoạt động này dường như không mấy hiệu quả!
Trung Dũng
Nguồn:"Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Trên 3.600 tỷ đồng cho vay chính sách xã hội (05/01/2017)
- Nâng cao chất lượng cuộc sống từ dự án giảm nghèo (04/01/2017)
- Thị xã Buôn Hồ: Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (04/01/2017)
- Ea Ktur: Đường liên huyện xuống cấp do xe quá tải (03/01/2017)
- Nỗ lực vươn tới ước mơ (03/01/2017)
- Làm dân thấy, nói dân tin (03/01/2017)
- Không còn phải mòn mỏi đợi khám (03/01/2017)
- Người trưởng thôn gương mẫu và năng động (03/01/2017)
- Huyện Đoàn Krông Năng: Hơn 600 triệu đồng cho hoạt động vì cộng đồng (03/01/2017)
- Hỗ trợ, giúp đỡ trên 12.800 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (03/01/2017)
- Bán hàng qua mạng "hút" dân công sở (02/01/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN