A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Làm dân thấy, nói dân tin

15:54 | 03/01/2017

Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, ...

... mỗi cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đều xây dựng một mô hình, phần việc cụ thể tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu V về tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, từ năm 2011 đến nay, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: giúp ngày công, hỗ trợ kỹ thuật, giống, phân bón, vốn…, các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ 38 hộ nghèo và đã có 25 hộ thoát nghèo, có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình như Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Buôn Hồ với cách làm luân chuyển vốn vay đã giúp 3 gia đình phát triển kinh tế ổn định bằng mô hình nuôi heo sinh sản và heo thịt.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp người dân Tổ dân phố 1 (phường Khánh Xuân,  TP. Buôn Ma Thuột) xây dựng công trình đường bê tông “Đoàn kết quân-dân”. Ảnh: Q. Anh

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp người dân Tổ dân phố 1 (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) xây dựng công trình đường bê tông “Đoàn kết quân-dân”. Ảnh: Q. Anh

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh (xã Ea Blang) nhiều năm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương do tuổi cao sức yếu, nhà lại ít đất canh tác. Trước hoàn cảnh đó, Ban CHQS thị xã Buôn Hồ đã hỗ trợ gia đình vay 10 triệu đồng để mua 6 con heo giống, xây dựng chuồng trại, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, nhờ vậy đàn heo sinh trưởng rất tốt. Chỉ sau hơn 1 năm, vợ chồng ông đã hoàn trả được vốn để chuyển cho hộ khác vay, còn có thêm kinh phí để tiếp tục nhân rộng mô hình. Hay như hoàn cảnh của bà Phạm Thị Trợ (thôn Quyết Thắng, xã Ea Blang) rất khó khăn, chồng là thương binh hạng 4/4, đã được Ban CHQS thị xã hỗ trợ 10 triệu đồng để phát triển nghề chăn nuôi heo, với hy vọng mở ra “cánh cửa” thoát nghèo cho gia đình bà...

Mô hình xây dựng nhà “Nghĩa tình quân-dân” và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi của Ban CHQS huyện Buôn Đôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa sâu rộng. Trước hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ mồ côi H’Cat Tơr (SN 1997), Y Công Trình (SN 2000) và H’Na Viên (SN 2003) là con của ông Y Ngai (dân tộc Êđê, trú tại buôn Tul A, xã Ea Wer), bị tai nạn giao thông mất năm 2004 và bà H’Sai Lào (bị bệnh mất năm 2009), năm 2011 Ban CHQS huyện Buôn Đôn đã nhận đỡ đầu, chăm sóc giúp các cháu vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo. Năm 2015, Ban CHQS huyện tiếp tục vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp được gần 20 triệu đồng và từ nhiều nguồn tài trợ để xây tặng em Chu Văn Nam (buôn Brí, xã Ea Wer) ngôi nhà “Nghĩa tình quân dân” rộng 32 m2, trị giá gần 40 triệu đồng. Được biết, gia đình Nam có hoàn cảnh vô cùng khó khăn: bố, mẹ bị bệnh hiểm nghèo qua đời, gia đình có 5 anh em nhưng tài sản lại không có gì ngoài túp lều dột nát hư hỏng, hằng ngày Nam phải đi làm thuê làm mướn để nuôi em ăn học…

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận “việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh xem công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện từ tỉnh đến cơ sở với phương châm “Mạnh việc gì, giúp việc đó”.

Thiếu tá Vũ Thanh Sơn, Trợ lý dân vận (Bộ CHQS tỉnh)

Những năm gần đây, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với nhân dân các địa phương tu sửa, làm mới 68 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 75 km kênh mương thủy lợi, giúp nhân dân hơn 1.000 ngày công lao động sản xuất, xây dựng 2 phòng học trường mầm non tại buôn Kai, xã Ea Toh, huyện Krông Năng (trị giá 50 triệu đồng), xây dựng 18 nhà Tình nghĩa (hơn 1,1 tỷ đồng), khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.050 lượt người (hơn 144 triệu đồng)… Đặc biệt, trong năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 1 công trình chống hạn cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân thôn Kiên Cường (xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột), trị giá 100 triệu đồng; xây dựng công trình đường bê tông “Đoàn kết quân-dân” tại Tổ dân phố 1 (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột), trị giá 3 tỷ đồng (Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ ngày công và một phần kinh phí)…

Ngoài ra, hằng năm, nhân ngày lễ các đơn vị lực lượng vũ trang còn đến thăm, tặng quà các gia đình nghèo, có công với cách mạng; tổ chức biểu diễn văn nghệ và thi đấu giao hữu thể thao với thanh niên các địa phương, nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ quân-dân. Dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ còn xuống địa bàn 3 cùng với nhân dân, "xắn tay áo" giúp dân làm nương rẫy, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Từ đó, người dân thêm tin tưởng, yêu mến anh Bộ đội Cụ Hồ và khi đã tin rồi thì sẵn sàng ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… 

Thế Hùng

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ