Chặn đà lây dịch tả lợn châu Phi
08:38 | 27/11/2021
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg, ngày 25/11/2021, của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại một số địa phương, đã tạo ra mối lo ngại thiếu nguồn cung thịt lợn dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong khi tại thời điểm này, giá lợn hơi cũng như giá thịt lợn miếng được cho là có nhiều bất ổn. Nguyên nhân chính đến từ việc người dân lo ngại dịch Covid-19, mức tiêu thụ giảm nên không mạnh dạn tái đàn. Cùng đó là giá thức ăn chăn nuôi đứng ở mức cao cũng gây khó khăn cho việc phát triển đàn lợn thịt.
Tới thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.275 xã của 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đã lên tới hơn 230.000 con, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 0,8% tổng đàn. Báo cáo của cơ quan chức năng, dịch đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng, tác động lớn, tiêu cực đến ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người chăn nuôi và cung cầu thực phẩm.
Chính vì thế, việc khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan rộng hiện là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với những địa phương có dịch. Với những địa phương chưa có dịch thì việc kiểm soát, bảo vệ đàn lợn, bịt tất cả các nguồn lây cũng phải được chú trọng.
Trong cơ cấu bữa ăn của gia đình người Việt Nam thì thịt lợn là thực phẩm được sử dụng nhiều nhất. Vì vậy, khi đàn lợn bị dịch bệnh tấn công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Số lượng thịt lợn cung ứng cho thị trường giảm sẽ đẩy giá thịt lợn lên cao, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán khi mức độ tiêu thu thịt lợn rất lớn.
Giới chuyên gia dinh dưỡng từng nhiều lần kêu gọi cơ cấu lại các loại thực phẩm cho bữa ăn, giảm thịt lợn xuống và tăng các loại thực phẩm khác lên (như cá, tôm, thịt bò...). Tuy nhiên, để thay đổi thói quen ăn uống không đơn giản, bằng chứng là tới nay thịt lợn vẫn là thực phẩm “đầu vị” trong bữa ăn của người Việt Nam.
Nhiều năm qua, để đáp ứng nhu cầu thị trường, ngành chăn nuôi đã rất nỗ lực phát triển đàn lợn. Cùng với việc chăn nuôi nhỏ lẻ của các hộ dân, thì đã hình thành nhiều trại lợn với hàng vạn con mỗi lứa nuôi. Thời gian nuôi cũng được rút ngắn với những giống lợn phù hợp, cùng đó là thức ăn tinh chế cho lợn cũng góp phần quan trọng trong việc tăng nhanh trọng lượng của vật nuôi. Nếu như trước, một năm trung bình người chăn nuôi chỉ có thể xuất chuồng được 2 lứa lợn, trung bình 60kg/con; thì nay một năm có thể xuất chuồng 4 lứa, từ 90 đến 100kg/con.
Nhưng cách chăn nuôi tập trung cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, nhất là khi dịch bùng phát sẽ lây lan rất nhanh trong đàn. Với những hộ nông dân nuôi một hai con lợn, không may dính dịch, phải tiêu hủy sẽ đưa đến khó khăn vì lứa lợn ấy là sự trông chờ của cả gia đình. Còn với những doanh nghiệp lớn, tổn hại là cực lớn. Chỉ tính đợt khủng hoảng vừa qua khi giá xuất chuồng xuống quá thấp, các hộ chăn nuôi lớn ở “thủ phủ chăn nuôi” Đồng Nai đã phải bán lỗ trung bình 1 triệu đồng/con/100kg.
Quay lại với bệnh dịch tả lợn châu Phi mới đây, cho dù thiệt hại chưa lớn nhưng không thể không gấp rút có biện pháp ngăn chặn, dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. Xin được nhắc lại lần dịch ghê gớm năm 2019: Theo cơ quan chức năng, từ tháng 2 đến tuần đầu tháng 12/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8.553 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy gần 5,95 triệu con.
Trước diễn tiến của bệnh, một số người lo lắng liệu dịch tả lợn châu Phi có gây bệnh cho người hay không? Theo Bộ Y tế, bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, nhưng khác hoàn toàn với bệnh tả ở người (bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn gây ra). Bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Việc buộc phải tiêu hủy lợn mắc bệnh là để chặn lây lan và để kiểm soát mầm bệnh, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
QUANG NGỌC
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/chan-da-lay-dich-ta-lon-chau-phi-5673633.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tăng thu nhập từ trồng hoa thiên lý trên đất lúa (02/12/2021)
- Dự án VnSAT hình thành chuỗi liên kết ngành cà phê bền vững (02/12/2021)
- Thu nhập khá từ mô hình nuôi dê lai nhốt chuồng (02/12/2021)
- Dùng phế phẩm nông nghiệp làm phân - Lợi ích nhiều mặt (02/12/2021)
- Cà phê tái canh cho năng suất vượt trội (27/11/2021)
- Nông nghiệp thông minh: Chìa khóa để thích ứng với biến đổi khí hậu (25/11/2021)
- Chính phủ yêu cầu không để dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng (25/11/2021)
- Hồi sinh cà phê già cỗi nhờ tái canh (24/11/2021)
- Giá cà phê tăng cao, đạt mức hơn 41 ngàn đồng/kg (24/11/2021)
- Về quê tránh dịch, hái cà phê thuê kiếm nửa triệu mỗi ngày (23/11/2021)
- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong canh tác sầu riêng tại huyện Ea H’leo (20/11/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN