Nóng tình trạng chặt phá tiêu tại xã Hòa Đông
08:12 | 11/10/2014
Hàng trăm trụ tiêu của các hộ dân xã Hòa Đông (Krông Pak) đang sinh trưởng và phát triển tốt, đang bước vào thời kỳ chắc hạt đã bị kẻ gian chặt, nhổ trộm gây hoang mang cho người dân địa phương.
Người dân xã Hòa Đông cho biết, tình trạng cắt trộm dây, chặt tiêu xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng chủ yếu là những vụ nhỏ, vụn vặt…, nhưng năm nay, mức độ rất lớn, kẻ gian lợi dụng thời điểm ban đêm, khi chủ rẫy không có mặt để chặt phá, chặt theo hàng không bỏ sót cây nào! Điển hình vào ngày 5-10, toàn bộ 62 trụ tiêu xen canh trong vườn cà phê rộng hơn 3 sào của gia đình ông Hồ Viết Năm, thôn Toàn Thắng 2 bị chặt sạch, trong đó hơn 54 trụ được trồng năm 1988, cao hơn 6 m. Ông Năm cũng như nhiều hộ khác được Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi khuyến khích trồng xen tiêu vào cà phê làm cây chắn gió, tăng hiệu quả kinh tế, nhờ chịu khó chăm sóc nên cây tiêu sinh trưởng, phát triển tốt, ước thu về 8 tạ cà phê nhân, 3 tạ tiêu ở diện tích trên. Nhưng chỉ sau một đêm tiêu bị chặt sạch, thậm chí những cây nằm sát lề đường, thường xuyên có người qua lại kẻ gian cũng không bỏ sót, ước tính thiệt hại niên vụ này hơn 50 triệu đồng. Khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên gia đình khắc phục hậu quả, tái sản xuất. Trong hoàn cảnh tương tự, anh Đậu Văn Quý, thôn Hòa Trung chia sẻ, anh vay mượn khắp nơi để mua tiêu giống trồng xen canh trong cà phê, nhưng gần 250 trụ bị phá sạch trong hai đợt, đợt đầu, sau khi trồng 2 ngày, 187 trụ bị nhổ mất cả giống, còn lại 63 trụ sau gần 1 tháng xuống giống cũng bị nhổ và chặt ngang gốc. Chưa kể tiền phân bón, công trồng, chăm sóc, gia đình bị thiệt hại về giống hơn 9 triệu đồng. Trước đó, ngày 14-4, gia đình ông Nguyễn Lệ Thắng, thôn 1-5 bị chặt hơn 120 trụ tiêu 26 năm tuổi trồng xen trong vườn cà phê đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Theo người dân ở đây cho biết, tình trạng chặt, nhổ trộm tiêu nói trên là do hằn thù cá nhân hoặc lấy giống về bán cho người khác.
Ông Nguyễn Đình Vượng, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 437 trụ tiêu bị kẻ xấu triệt hạ, trong đó 187 trụ kinh doanh, 250 trụ mới trồng, tổng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Phần lớn diện tích tiêu bị chặt phá nằm xen canh trong vườn cà phê nên rất khó phát hiện. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên địa phương đã báo cáo lên huyện, đồng thời khoanh vùng đối tượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát để người dân yên tâm sản xuất.
Thanh Hường
nguồn: Baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn trong đêm (14/10/2014)
- Kiểm tra ma túy đối với đội ngũ lái xe: Vẫn còn những "lỗ hổng"! (13/10/2014)
- Cảnh giác và cộng đồng trách nhiệm để đấu tranh với tội phạm mua bán người (13/10/2014)
- Đụng đầu... (12/10/2014)
- Cơ quan thi hành án cảm tính? (11/10/2014)
- Bị điều tra nhận hối lộ, thanh tra giao thông tự tử (11/10/2014)
- Đề nghị mở đợt cao điểm xử lý hành vi ném đá vào xe ôtô khách (10/10/2014)
- Đắk Song, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng (09/10/2014)
- Công an Đắk R’lấp triệt phá nhóm đối tượng sử dụng vũ khí cướp tài sản ngay trong đêm gây án (09/10/2014)
- Thản nhiên đâm chết cha rồi đi ngủ tiếp (08/10/2014)
- Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an tỉnh: Dấu ấn những chiến công (08/10/2014)
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá vàng nhẫn 24K tiếp tục giảm mạnh
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024: Đắk Lắk dừng chân ở vòng bảng
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN