Vĩnh Long: Ồ ạt đưa mít Thái xuống ruộng
14:31 | 16/05/2019
Hiện nay, nhiều bà con ở Vĩnh Long cũng như các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đang đổ xô trồng mít Thái trên đất ruộng. Diện tích mít tăng nhanh có thể gây cản trở trong công tác xả lũ tại huyện Bình Tân năm 2019.
Hiện toàn huyện Bình có khoảng 400ha mít Thái do người dân tự trồng trên đất lúa, đất khoai không theo quy hoạch. Tại xã Thành Đông, (Bình Tân) diện tích trồng mít Thái năm 2018 trở về trước chỉ khoảng 1 – 2ha, nhưng do giá khoai lang bấp bênh, đầu ra gặp khó khăn, giá mít ở mức cao ngất ngưởng nên từ khoảng năm 2019, diện tích trồng mít Thái tăng đột biến lên 20ha.
Trồng mít Thái trên đất ruộng có thể gây cản trở cho xả lũ năm 2019.
Theo các nhà vườn, tuy giá mít Thái hiện nay có giảm nhưng vẫn đem lại nhuận rất cao so với trồng lúa. Mỗi trái mít đã đem lại tiền triệu cho nhà vườn, trong khi mỗi cây đều đạt năng suất từ 2 – 3 trái, chỉ với diện tích 1 công đất có thể trồng khoảng 100-150 cây nên thu nhập rất cao.
Ông Trần Văn Đào, cán bộ nông nghiệp xã Thành Đông cho biết, toàn xã có diện tích đất nông nghiệp khoảng 750ha, trong đó là đất cây hàng năm là 581ha chuyên trồng lúa, khoai lang, trong đó trồng khoai lang là chính. Nhưng diện tích mít trồng trên đất ruộng đã lên 20ha, thời gian tới sẽ còn tăng thêm nữa, phá vỡ thế quân bình cơ cấu cây trồng của địa phương.
Chính việc trồng tràn lan, không theo hướng dẫn, quy hoạch sử dụng đất của chính quyền địa phương sẽ là lực cản cho công tác xả lũ năm 2019 và cũng là việc gây khó khăn trong công tác chống lũ, chống tràn bảo vệ sản xuất trong thời gian tới, vì mít Thái được trồng nhiều nơi trên đồng ruộng, không theo quy hoạch nào.
“Việc phát sinh xung đột giữa khoai lang, lúa với diện tích trồng mít Thái là khi xả lũ, khi thu hoạch khoai xong người dân sẽ đưa nước vào ruộng, vì cây mít sợ nước nên nếu diện tích trồng mít kế cận những ruộng khoai sẽ làm mít bị ảnh hưởng, để tránh hư hại người trồng mít sẽ lại rút nước ra để tránh nước tràn sang diện tích trồng mít làm. Chính những điều này dẫn đến sự xung đột và việc trồng quá nhiều cũng sẽ phá vỡ cơ cấu cây trồng tại địa phương”, ông Đào nói.
Nguy cơ phá vỡ cơ cấu cây trồng cũng đang hiện hữu trước mắt. Trong khi Thông tư của Bộ NN- PTNT về hướng dẫn quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa, gửi tới UBND xã đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa”. Tuy nhiên, đất trồng lúa chuyển sang làm vườn trên địa bàn huyện trong các tháng đầu năm đều chưa có sự cho phép của UBND xã.
“Ở góc độ địa phương đã có khuyến cáo bà con tại xã không nên trồng mít ồ ạt, cẩn trọng trong việc đầu tư trồng, nếu nguồn cung vượt cầu rất dễ xảy ra tình trạng ế hàng dội chợ, giảm giá. Chỉ nên trồng trên diện tích đất kém hiệu quả, không nên trồng trên đất ruộng”, ông Đào nói thêm.
Nông dân chuẩn bị đem mít giống ra trồng
Hiện tại nhiều người trồng theo kiểu “mì ăn liền”, trồng nhanh lúc đầu nhưng về sau nếu trồng dày quá thì hiệu quả không mang tính bền vững. Cụ thể có trường hợp cây mít mới 1 năm tuổi đã bắt đầu để trái dễ dẫn đến cây suy kiệt, do khai thác quá mức. Cần tập trung trồng những cây ăn trái chủ lực, đúng quy hoạch, canh tác theo hướng chuỗi giá trị, an toàn sinh học, mở rộng thêm những thị trường khó tính.
nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- 100 nghìn 1kg ớt, sốt giá chưa từng thấy (20/05/2019)
- Cảnh báo cần hơn giải cứu (20/05/2019)
- Công bố phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật quốc gia (18/05/2019)
- Phát hiện có sự lưu hành của vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tăng thêm chốt kiểm tra, kiểm soát (18/05/2019)
- Đắk Nông: Khẩn trương ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (17/05/2019)
- UBND huyện Đắk R'lấp tăng cường giám sát việc mua bán, vận chuyển phân chuồng (16/05/2019)
- Giống lúa J01 và Dự Hương bén duyên đất Tây Nguyên (15/05/2019)
- Ngăn chặn nguy cơ mất mùa lúa do bệnh đạo ôn (15/05/2019)
- Biến chất thải chăn nuôi thành tiền (15/05/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/5) (14/05/2019)
- Độc đáo dưa chuột thơm mùi dứa (13/05/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN