Hiệu quả của kênh mương thủy lợi la Mơr
10:32 | 14/06/2024
Năm 2021, Dự án Hồ thủy lợi la Mơr (giai đoạn 2, kênh và công trình trên kênh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk) được hoàn thành, dẫn nước từ hồ thủy lợi la Mơr (tỉnh Gia Lai) về xã la Lốp và một phần xã la Jlơi (huyện Ea Súp),...
... giúp việc canh tác nông nghiệp của người dân nơi đây được thuận tiện, hiệu quả hơn.
Bà Hoàng Thị Lý (thôn Đừng Nhạp, xã la Lốp) cho biết, gia đình bà có 2 ha đất trồng lúa. Những năm trước đây, do không có nước tưới nên việc canh tác phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa khô (từ tháng 4 - 7), thời gian còn lại đất bỏ hoang.
Từ khi có hệ thống kênh thủy lợi, dẫn nước từ hồ thủy lợi la Mơr về, gia đình bà đã trồng được hai vụ lúa nước/năm, năng suất mỗi vụ đạt từ 3,5 - 4 tấn/ha.
Bà Lý phấn khởi chia sẻ: “Từ khi có nước tưới, đến nay gia đình tôi đã trồng được 3 vụ lúa. Vụ đông xuân vừa qua thu được 7,5 tấn lúa, bán giá 6.500 đồng/kg, sau khi trừ hết các khoản chi phí thu về lợi nhuận gần 40 triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi đang tiến hành làm đất để gieo sạ vụ tiếp theo”.
Người dân xã la Lốp lấy nước từ kênh mương hồ thủy lợi la Mơr vào ruộng, chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu 2024
Nguồn nước từ kênh mương thủy lợi la Mơr được dẫn về kịp thời cũng cung cấp đủ nước tưới cho vườn xoài 2 ha đang trong quá trình ra hoa, đậu quả của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi (thôn Dòng Trôm, xã la Lốp). Ông Lợi cho hay, trong tình trạng khô hạn kéo dài khiến nguồn nước từ giếng khoan suy giảm thì kênh mương thủy lợi đã giúp vườn xoài của gia đình ông vẫn phát triển tươi tốt, năng suất và sản lượng được đảm bảo.
Theo ông Đoàn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã la Lốp, huyện Ea Súp, từ khi dẫn được nước từ hồ thủy lợi la Mơr về, nhiều diện tích đất trước đây bị bỏ hoang đã được bà con cày xới để trồng lúa nước, có năng suất và sản lượng cao. Thu nhập bình quân của mỗi hộ dân từ đó cũng được cải thiện rõ rệt. Nhờ nguồn nước luôn được bảo đảm, bà con trong xã còn mạnh dạn trồng thêm nhiều loại cây ăn quả khác như xoài, mít, nhãn, dừa…, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế.
Ông Nguyễn Bá Bân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp cho hay, khi hệ thống kênh mương thủy lợi la Mơr được hoàn thành, đơn vị đã phối hợp với UBND xã la Lốp và la Jlơi hỗ trợ giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng biên. Từ năm 2023 đến nay, đơn vị và trạm khuyến nông huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn về ứng dụng khoa học, kỹ thuật trồng lúa nước, trồng cây ăn quả với hơn 300 lượt người tham gia.
Anh Dũng
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202406/hieu-qua-cua-kenh-muong-thuy-loi-la-mor-9361924/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Luật thuế GTGT (sửa đổi): Đưa phân bón ra khỏi nhóm hàng không chịu thuế (18/06/2024)
- Sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu: Giải pháp nào căn cơ? (Kỳ 1) (17/06/2024)
- Lợi ích kép từ nông nghiệp đô thị (15/06/2024)
- Giá lợn hơi lên cao, người chăn nuôi chưa vội tái đàn (14/06/2024)
- Cây dâu tằm “bén rễ” trên vùng đất khó (14/06/2024)
- Đắk R'lấp khuyến cáo tái canh, chuyển đổi cây điều hợp lý (13/06/2024)
- Gắn chặt các “mắt xích” trong chuỗi cung ứng (13/06/2024)
- Xuất khẩu gạo sang Philippines sẽ ra sao khi nước này sửa luật về gạo (12/06/2024)
- Nông dân Đắk Nông kỳ vọng vào hồ tiêu (12/06/2024)
- Đắk Lắk 'thoát hiểm', thắng lợi vụ đông xuân (12/06/2024)
- Thêm cơ hội cho nông sản vươn xa (11/06/2024)
![](/images/news/2024/4/17/thumb130/5984469-cuoc-hop2.jpg)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
![](/images/news/2022/8/26/thumb130/5948929-vườn sầu riêng.jpg)
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Vụ "Đâm người trọng thương sau hơn 2 tháng vẫn nhởn nhơ": Lãnh án tội giết người
- Say xỉn, người đàn ông "gây sự" với CSGT hơn 1 giờ
- Ngân hàng cấp tập thu thập dữ liệu khuôn mặt của khách hàng
- Bức thư tuyệt mệnh trên cầu với nội dung "11 năm đi 2 miếng đất"
- Gã đàn ông bị bắt sau 30 năm trốn truy nã về tội giết người
- Mang vật dụng cấm vào phòng thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị xử lý ra sao?
- Chủ động nguồn cung, bình ổn giá thị trường
- Giá vàng hôm nay, 22-6: Bất ngờ giảm mạnh
- Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Nhiều nội dung cần 'cân - đong' kỹ
- Sầu riêng vào mùa cao điểm xuất khẩu
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN