A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nông dân Đắk Nông kỳ vọng vào hồ tiêu

11:11 | 12/06/2024

Giá hồ tiêu tăng cao khiến nhiều nông dân Đắk Nông vui mừng vì được hưởng lợi nhiều mặt. Bà con kỳ vọng tăng thu nhập từ cây trồng này.

Ông Nguyễn Đình Thi, một nông dân trồng hồ tiêu ở phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa cho biết, vụ hồ tiêu năm nay, gia đình ông thu hoạch được 6 tạ tiêu khô.

Vừa qua, ông đem ra bán với giá 150.000 đồng/kg. Ông rất mừng vì giá hồ tiêu cao hơn mọi năm, giúp gỡ lại phần nào mấy năm liên tiếp giá thấp.

Hồ tiêu tăng giá giúp nông dân Đắk Nông phấn khởi vì tăng thêm thu nhập

Theo một doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Đắk Nông, đầu vụ thu hoạch hồ tiêu, nhiều công ty phán đoán giá hồ tiêu năm nay sẽ giảm. Thế nhưng, thực tế giá hồ tiêu còn tăng cao hơn, nên các công ty đẩy mạnh mua hàng.

Theo Sở Công thương Đắk Nông, ngày 1/5/2024, giá hồ tiêu tại Đắk Nông ở mức 98.500 đồng/kg và đến 30/5 tăng lên thành 128.000 đồng/kg. Đến ngày 6/6, giá hồ tiêu trên thị trường Đắk Nông tăng lên gần 160.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ hơn 1 tháng, giá hồ tiêu tại Đắk Nông đã tăng tới 62%.

Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc HTX Bình Minh, xã Ea Pô, huyện Cư Jút cho biết, giá hồ tiêu càng cao thì nông dân càng hưởng lợi.

Hiện nay, giá hồ tiêu tăng nhanh, nông dân bán ra bao nhiêu thì các đơn vị thu mua hết bấy nhiêu. Điều này cho thấy giá hồ tiêu đang tăng ổn định và người dân được hưởng rất nhiều.

Ông Đặng Tấn Huynh, Giám đốc HTX Hồ tiêu hữu cơ Đồng Thuận, huyện Đắk R’lấp cho biết, hồ tiêu hữu cơ hiện bán được với giá 150.000 đồng/kg. HTX có 20 hộ trồng hồ tiêu hữu cơ, ước sản lượng khoảng 80 tấn và bán với giá từ 140.000-150.000 đồng/kg.

"Giá hồ tiêu tăng nên hiện nay các thành viên của HTX, nông dân liên kết đang đầu tư chăm sóc vườn cây để mùa sau tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tốt hơn”, ông Huynh chia sẻ.

Hồ tiêu tăng giá, nông dân Đắk Nông đầu tư chăm sóc vườn cây tốt hơn

Cũng theo ông Huynh, với giá hồ tiêu trên 150.000 đồng/kg, những hộ nào chưa bán sản phẩm thì sẽ trúng đậm, kéo lại chi phí đầu tư nhiều năm qua.
Hiện nay đã qua vụ thu hoạch hồ tiêu, nên giá vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên thực tế còn rất ít nông dân còn hồ tiêu trong nhà.

Nhiều nông dân ở Đắk Nông đang kỳ vọng giá hồ tiêu sẽ đạt khoảng 200.000 đồng/kg như thời kỳ "hoàng kim" cách đây khoảng 5-7 năm. Nếu đạt mức giá này, nông dân sẽ bù lại được những chi phí đầu tư nhiều năm qua.

Qua đánh giá của ngành chức năng, giá hồ tiêu tăng chủ yếu do nguồn cung trong nước và thế giới giảm. Nguồn cung hồ tiêu giảm trước hết là do giảm diện tích.

Nhiều năm qua, giá hồ tiêu giảm dẫn đến nông dân ít đầu tư chăm sóc, thu hẹp diện tích, nên giảm tổng sản lượng. Bên cạnh đó, các tác động khác như hạn hán, dịch bệnh trên hồ tiêu cũng dẫn đến giảm sản lượng.

Thống kê của ngành chức năng, những năm gần đây, diện tích hồ tiêu Đắk Nông phát triển ổn định ở mức 34.000 ha. Diện tích này phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh theo Quy hoạch tổng thể tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Năng suất hồ tiêu bình quân chung toàn tỉnh đạt khoảng 2,4 tấn/ha; tổng sản lượng hàng năm đạt khoảng 70.000 tấn/năm. Đắk Nông đã có 547 ha hồ tiêu được chứng nhận hữu cơ, khoảng 332 ha áp dụng quy trình GAP.

Trong tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu được 31.357 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 141,0 triệu USD. So với tháng 4/2024, lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng 19,5%, kim ngạch tăng 21,1%.

Tổng cộng, 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 114.424 tấn hồ tiêu các loại. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 493,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm 13,2%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng 20,6%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Đức, Ấn Độ, UAE, Hà Lan, Trung Quốc…

Phan Thanh Nga

Bài viết gốc: https://baodaknong.vn/nong-dan-dak-nong-ky-vong-vao-ho-tieu-216453.html

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ