A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sáng nay, thí sinh thi hai môn cuối: Ngoại ngữ, Sinh học

09:57 | 04/06/2014

Sáng 4/6, các sĩ tử trên cả nước tiếp tục thi hai môn cuối Ngoại ngữ, Sinh học. Thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ đầu tiên, thời gian 60 phút.

Trong ngày thi thứ hai (3/6), thí sinh trên cả nước đã hoàn thiện bài thi môn Toán, Hóa, Địa lý. Nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Toán dễ, nội dung không đánh đố học sinh. Nhiều em hoàn thiện phần bài làm trước thời gian quy định. Thí sinh có học lực trung bình cũng dễ dàng đạt điểm 7,8.

Môn Hóa học vừa sức với thí sinh. Trong đề thi có 80% là câu hỏi dạng lý thuyết nên rất dễ lấy điểm cao. Học sinh học lực khá có thể đạt điểm 8,9.

Cùng với đề thi môn Văn, Sử, đề thi môn Địa lý tiếp tục có câu hỏi liên quan đến chủ quyền biển đảo. Nội dung này đã tạo được sự thích thú cho học sinh trong quá trình làm bài.

Cũng theo nhận xét của Bộ GD-Đ, đề thi của các môn Toán, Hóa học và Địa lí có nội dung phù hợp với chuẩn kiến thức của chương trình trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới thi theo định hướng đánh giá năng lực học sinh. Đặc biệt, đề thi môn Địa lí có câu hỏi gắn với nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân.

Ghi nhận của phóng viên tại trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, thí sinh tự tin trước giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ. Nguyễn Anh Huy, học sinh trường THPT Quang Trung cho biết, kỳ thi đại học, Huy thi khối D, vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp.

“Ngày thi hôm qua, môn Toán em làm tốt. Sau khi về nhà soát lại bài, đáp án em dự tính mình được 9 điểm. Hôm nay, trước giờ thi Ngoại ngữ em không quá lo lắng bởi nội dung kiến thức trong sách giáo khoa em đã ôn chắc đến 80%. Hiện tại em đã sẵn sàng tâm lý cho môn thi cuối cùng”, Huy chia sẻ.

Bộ GD-ĐT cho hay, ngày thi thứ 2, giờ thi môn Toán có tổng số 908.109 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,77% so với số đăng ký dự thi. Môn Hóa học có tổng số 522.888 thí sinh dự thi; môn Địa lí có tổng số 327.701 thí sinh dự thi.

Trong giờ thi, môn Toán có 4 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi (gồm 1 thí sinh trung học phổ thông và 3 thí sinh Giáo dục thường xuyên). Môn Hóa học, 1 thí sinh giáo dục thường xuyên vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi; môn Địa lí, 1 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do mang tai nghe bluetooth vào phòng thi. Trong ngày thi thứ hai, không có giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Ngày thi thứ nhất (2/6), cũng có 5 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Như vậy, sau 2 ngày thi, cả nước đã có 11 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Nguyễn Đức

    Nguồn: khampha.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ