Xã Đồng Xuân: Chủ động ứng phó với thiên tai
Thứ sáu , 11/09/2026 15:23
```
Thứ sáu , 11/09/2026 15:23
Bằng việc phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực cảnh báo, xã Đồng Xuân đang chủ động xây dựng trận tuyến vững chắc đối phó với thiên tai.
Nằm ven dòng sông Kỳ Lộ, nơi mỗi mùa mưa về thường phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt và chia cắt, chính quyền và người dân xã Đồng Xuân xác định cần phải "sống chung" và chủ động thích ứng với lũ.
Quyết tâm không để bị động trước diễn biến bất ngờ của bão lũ, phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) được xã Đồng Xuân triển khai đồng bộ.
Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND xã Đồng Xuân cùng với nhà tài trợ bàn giao nhà phao chống lũ cho bà Nguyễn Thị Kim Thủy, thôn Tán Phước (xã Đồng Xuân). Ảnh: Tài Trâm
Ngay từ đầu mùa mưa, người dân Đồng Xuân đã chủ động ứng phó như: gia cố lại mái nhà, chằng chống cửa, kê cao các tài sản có giá trị lên cao, chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm khô, nước uống và thuốc y tế gia đình...
Tại những khu vực thường xuyên bị nước lũ chia cắt cục bộ, chính quyền địa phương cùng cộng đồng đã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai bài bản. Hình ảnh những căn nhà phao nổi bật giữa các khu dân cư vùng thấp lụt chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần thích ứng này.
Được thiết kế đặc biệt để có thể nâng đỡ và tự nổi theo mực nước dâng, nhà phao trở thành điểm tránh trú an toàn cho người dân, tài sản và lương thực trong những ngày đỉnh lũ. Cùng với đó, hệ thống xuồng cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh được phân bổ, bố trí trực tiếp về các thôn, xóm có nguy cơ bị cô lập cao, sẵn sàng ứng phó ngay khi có tình huống khẩn cấp.
Cán bộ xã Đồng Xuân kiểm tra việc xây dựng nhà phao chống lũ trên địa bàn xã
Việc chuẩn bị phương tiện, điểm tránh trú không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, không đợi đến khi nước lớn mới chạy. Bà Phạm Thị Liên (thôn Long Thăng) chia sẻ: “Bây giờ cứ nghe dự báo mưa lớn là gia đình chủ động chuẩn bị trước. Mọi thứ từ đồ ăn, nước uống đến giấy tờ quan trọng đều được gom sẵn, đưa lên gác lửng cho an toàn”. Còn ông Nguyễn Tấn Hùng, một người dân ở vùng ven sông Kỳ Lộ cho hay: “Mấy năm nay nhờ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực và báo tin sớm nên bà con chủ động hơn nhiều".
Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Đồng Xuân là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin song hành với các phương thức truyền thông truyền thống.
Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, lượng mưa, mực nước sông suối được cập nhật liên tục qua các nhóm Zalo, Facebook của xã, thôn. Nhờ đó, thông tin đến với từng hộ một cách nhanh chóng, giúp người dân kịp thời chuẩn bị biện pháp đối phó.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân nhấn mạnh: “Mục tiêu của địa phương là khi có tình huống bão lũ xảy ra, tất cả phương tiện, vật tư phải có sẵn tại cơ sở. Người dân được hướng dẫn biết cách sử dụng và lực lượng xung kích tại chỗ có thể tiếp cận, hỗ trợ bà con một cách nhanh nhất, không bị phụ thuộc hay bị động chờ lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài”.
Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây