Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan
Thứ sáu , 11/09/2026 16:06
```
Thứ sáu , 11/09/2026 16:06
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 7 - 10/9 đã gây ngập lụt cục bộ, làm ảnh hưởng đến một số công trình hạ tầng giao thông thiết yếu.
Lượng mưa thực đo trên địa bàn tỉnh trung bình từ 50 - 100 mm; một số trạm mưa lớn hơn như Buôn Hồ 169,7 mm; Ea Kly 149 mm; Cư M’Gar 150 mm… Mưa lớn đã làm mực nước trên các sông, suối phía Tây của tỉnh dao động mạnh; trong đó mực nước suối Ea Rốk dâng cao hơn báo động 2 là 0,11 m và suối Ea Súp vượt báo động 1 là 1,07 m.
Tình trạng này đã gây ngập lụt với độ sâu từ 0,6 - 1,4 m tại các vùng trũng thấp, ruộng đồng ven sông suối thuộc các xã: Ea Rốk, Ea Súp, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Bung. Tính đến sáng ngày 10/9 nước đã rút, mưa nhỏ hơn, giao thông đi lại bình thường.
Công trình thủy lợi hồ chứa Ea Súp Thượng xả tràn sáng ngày 10/9/2026
Riêng trên địa bàn xã Ea Kar, trong ngày 10/9 đã phát sinh 2 điểm ngập lụt gây chia cắt giao thông. Trong đó, đoạn đường từ thôn 7 Cư Ni (cũ) sang Buôn Sứt Ea Đar bị hư hại nghiêm trọng sau trận mưa lớn, gây cản trở rất lớn đến việc đi lại của người dân.
Tại khu vực thôn 15, đoạn đường nối qua xã Ea Kly bị xuống cấp và ngập sâu, khiến một số học sinh tại đây phải nghỉ học trong sáng ngày 10/9 do không thể di chuyển đến trường. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, nước tại các khu vực này đã rút nhưng mặt đường vẫn còn trơn trượt, tiếp tục gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.
Đối với các hồ thủy điện lớn trên địa bàn như Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'Năng hiện đang vận hành ở mức an toàn, đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định.
Mưa lớn nguyên tắc phòng tránh
Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, đảng ủy và chính quyền các địa phương đã khẩn trương tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động nắm bắt tình hình và thông báo cảnh báo đến nhân dân. Các lực lượng công an, quân sự và đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đã được huy động để chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập úng và phối hợp vận động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Dự báo, từ 48 - 72 giờ tới khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi cao hơn từ 70 - 100 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây