A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở Cư M'Gar

07:27 | 02/09/2013

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, huyện Cư M’gar đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, rộng khắp...

Cư M’gar là huyện có địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều địa phương khác trong tỉnh; dân cư sống rải rác, không tập trung; nhiều hộ dân di cư tự do từ địa phương khác đến định cư và ở địa bàn khác đến làm thuê trong các vụ thu hoạch nông sản… nên bọn tội phạm cũng như các loại đối tượng thường lợi dụng để hoạt động phạm tội. Nắm được đặc điểm tình hình đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao được nhận thức của nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Cư M’gar đưa ra kiểm điểm trước dân các đối tượng vi phạm pháp luật ở xã Ea Tar.

Phát huy vai trò là cơ quan tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, từ năm 2010 đến nay, MTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gần 300 buổi tuyển truyền và phát động phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, bảo vệ ANTQ cho gần 22.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, MTTQ huyện còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể khảo sát tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, số đối tượng vi phạm pháp luật tại các địa phương; đồng thời tổ chức cho các hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm Luật giao thông đường bộ…

Cùng với MTTQ, Công an huyện Cư M’gar với trách nhiệm là cơ quan chủ trì đã phối hợp tổ chức trên 40 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Cư M’gar chia sẻ kinh nghiệm: Trong các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, chúng tôi thường xuyên kết hợp đưa ra kiểm điểm các đối tượng vi phạm pháp luật trước dân. Từ đó, các đối tượng đã nhận biết được lỗi lầm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Ngược lại, quần chúng nhân dân cũng nhận thức được những hành vi nào là vi phạm pháp luật để răn dạy con em mình…. Chỉ từ năm 2010 đến nay, Công an huyện đã đưa ra kiểm điểm trước dân 172 đối tượng, và trong số đó, đến thời điểm này hầu hết đã hoàn lương… 

Cùng với MTTQ và Công an huyện, các tổ chức đoàn thể của huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng cũng đã góp phần rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân. Trong đó nổi lên là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với chi hội các cấp cơ sở tổ chức 1.188 buổi tuyên truyền phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống mua bán người, Luật giao thông đường bộ… cho trên 60.000 lượt hội viên tham dự. Hội Nông dân huyện cũng đã tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền và vận động gần 30.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm tại địa phương; đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, Công an huyện Cư M’gar còn chủ động phối hợp với các đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời răn đe, cảm hóa những trường hợp có điều kiện và nguy cơ phạm tội. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Tâm cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với công an các xã mở 7 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 309 đối tượng vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hằng năm Công an huyện còn phối hợp, chỉ đạo lực lượng công an xã tiến hành rà soát, lập danh sách những đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ… ở các địa bàn để mời làm việc, răn đe, giáo dục, yêu cầu cam kết không tái phạm. Với cách làm này, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã răn đe, cảm hóa, giáo dục được 1875 đối tượng. Qua đó, tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương đã được cải thiện đáng kể, số đối tượng vi phạm, tái phạm đã giảm xuống rõ rệt.

  Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện thời gian qua, ông Trương Văn Chỉ, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện khẳng định: Có thể nói công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục cảm hóa đối tượng vi phạm nói riêng trên địa bàn huyện đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đáng kể vào thành tích phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Việt Hoàng

    Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử

    CÁC TIN KHÁC

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ